Kết quả tìm kiếm cho "MTTQ Việt Nam các cấp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 590
Có một đội thiện nguyện sống cho mình vào ban ngày, cho mọi người vào ban đêm. Họ rong ruổi khắp nẻo đường từ phố thị đến làng quê biên giới, mang lại chút bình yên, sự giúp đỡ quý giá đối với người lỡ đường.
Sáng 4/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 – 2029) tiến hành phiên chính thức và hoàn thành toàn bộ chương trình đại hội.
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, sát thực tiễn, hướng về cơ sở, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi để MTTQ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương An Giang phát triển.
Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2024 – 2029), UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ở An Giang đã thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, với tổng giá trị hơn 132 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, các đại biểu và Nhân dân kỳ vọng công tác mặt trận sẽ có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Nhân dân là chủ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn nhiều người dân, kể cả cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa hiểu hết nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ? Chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay là ai?
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự năng động, sáng tạo đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, công tác mặt trận trong tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp và Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Trước thềm đại hội, phóng viên Báo An Giang phỏng vấn Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng về sự kiện quan trọng này.
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp và Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Qua đó, động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Long Xuyên; Đảng ủy phường Bình Khánh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
UBMTTQVN huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch công tác mặt trận gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương. Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực chăm lo công tác an sinh xã hội…
Là cầu nối, nơi trực tiếp tập hợp, đoàn kết, vận động người dân; chăm lo và bảo vệ lợi ích của người dân, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có nhiều đóng góp tích cực trong vận động mọi tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, mang lại lợi ích thiết thực và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện.